Trước ghẹo gái, sau... cướp giật

Thứ hai, 24/08/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Vũ Trọng Nhất Linh (1990), sinh ra trong gia đình nghèo có 3 anh chị em ở xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam. Bố mẹ làm nông, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chẳng vơi bớt được cảnh nghèo. Cũng vì điều kiện gia đình khó khăn nên học đến lớp 9 thì Linh phải nghỉ để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ.

Vũ Trọng Nhất Linh

Bằng cấp không, rời quê ra Đà Nẵng những mong kiếm được việc làm nhưng vì không có vốn như người ta nên Linh chọn nghề bán bong bóng dạo. Lời lãi không là bao, nhưng nếu tằn tiện, tích góp thì cũng đủ lo cho bản thân nên Linh tự bằng lòng với nghề này. Vậy nhưng cha mẹ ở quê chưa kịp vui vì con trai cả có ý thức thì đã phải ngậm ngùi nước mắt vì con phạm tội. Chuyện là, 22 giờ ngày 9-4-2015, cũng như bao ngày khác, Linh điều khiển xe máy mang mấy chục quả bóng bay chạy trên đường Nguyễn Văn Linh để về đường Nguyễn Tri Phương bán. Khi đến trước Trường Đại học Duy Tân, thấy chị Lê Thị Quỳnh Như (1993) và chị Thái Thị Thanh Nga (1992, cùng trú đường Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng) đang chở nhau bằng xe máy đi cùng chiều nên Linh đã áp sát để... chọc ghẹo chút cho vui.

Sau những lời bỡn cợt, thấy chị Nga và chị Như không nói năng gì, vẫn tiếp tục điều khiển xe nên Linh “quê” và cho rằng mình bị người ta xem thường. Vừa lúc này, quan sát thấy chị Như có mang một túi xách trên vai nên Linh nảy sinh ý định cướp cho bõ ghét, cho chừa cái tật khinh người. Vậy là Linh điều khiển xe chạy lên áp sát xe của chị Như và chị Nga rồi giật mạnh túi xách. Tuy nhiên, sau khi giật được túi, phần vì phải điều khiển xe máy, phần vì vướng hơn 30 quả bong bóng nên con đường chạy trốn của Linh vì thế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Bất ngờ bị giật túi xách, chị Nga và chị Như tri hô, đuổi theo. Cũng lúc này, lực lượng Cảnh sát trật tự CATP Đà Nẵng trên đường tuần tra phát hiện, truy bắt nên Linh hốt hoảng định “bỏ của chạy lấy người” nhưng không thoát được.

Mới đây, TAND Q. Thanh Khê mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt Linh 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Trang Trần